Khủng hoảng năng lượng ở Trung Quốc hạ nhiệt

Huệ Anh-Thứ tư, ngày 10/11/2021 07:19 GMT+7

VTV.vn - Những ngày gần đây, lượng than cung cấp mỗi ngày cho các nhà máy trọng yếu đã có lúc vượt ngưỡng 8 triệu tấn, mức cao nhất từ trước đến nay.

Các nhà sản xuất điện hàng đầu tại Trung Quốc cho biết, tình trạng thiếu hụt năng lượng tại nước này đã hạ nhiệt đáng kể nhờ các nỗ lực của chính phủ và doanh nghiệp nhằm tăng cường nguồn cung trong thời gian qua.

Hoàng Hoa, cảng than nước sâu lớn nhất của Trung Quốc, tại thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, hiện đang bận rộn xử lý lượng than khổng lồ từ Khu tự trị Nội Mông. Kể từ khi Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc thúc đẩy các công ty khai thác gia tăng sản lượng, cảng than này đã hoạt động hết công suất nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng cao trong những tháng mùa Đông sắp tới.

Ông Liu Jinguang, quản lý cảng than Hoàng Hoa, cho biết: "Than đang được bốc dỡ và xử lý nhanh nhất có thể. Kể từ đầu tháng 10, chúng tôi đã vận chuyển hơn 14 triệu tấn than, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm ngoái".

Giới chức Bắc Kinh hiện cũng đang cân nhắc các thỏa thuận dài hạn nhằm ổn định giá than, hạn chế xuất khẩu nhiên liệu, đồng thời tăng cường mua khí đốt và dầu diesel từ nước ngoài. Các khó khăn trong quá trình nhập khẩu dần được dỡ bỏ, giúp nhiều nhà máy điện lớn có thể tái xây dựng nguồn năng lượng dự trữ và cải thiện nguồn cung.

Ông Yang Haige, Phó Tổng giám đốc tập đoàn năng lượng Jinneng Holding, cho biết: "Trong tháng 10, chúng tôi phải giao 300.000 tấn than. Chúng tôi thậm chí cần thêm tàu để tăng lượng than có thể vận chuyển mỗi ngày".

Một "nhà máy điện ảo" cũng được xây dựng tại tỉnh Chiết Giang nhằm quản lý hiệu quả hơn việc sử dụng điện của 12.000 doanh nghiệp tại địa phương. Công nghệ này hỗ trợ việc kiểm soát điện, đồng thời cho phép nhiều công ty tham gia vào quá trình điều chỉnh phụ tải một cách thông minh.

Bà Li Lei, Phó giám đốc Công ty Điện lực Chiết Giang, chia sẻ: "Chúng tôi kiểm soát chính xác hoạt động của các thiết bị quan trọng, giúp doanh nghiệp có thể vận hành ổn định ngay cả khi nhu cầu điện tăng cao đột biến".

Dưới sự kêu gọi của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, các tổ chức tài chính nước này cũng đưa ra mức tín dụng hợp lý hơn đối với các nhà máy điện. Điều này giúp giá than nhiệt tại Trung Quốc giảm gần 50% so với mức kỷ lục hồi tháng 10.

Sau một loạt các biện pháp can thiệp của chính phủ, dự trữ nhiên liệu các nhà máy trọng yếu tại Trung Quốc cũng bắt đầu tăng lên. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc , những ngày gần đây, lượng than cung cấp mỗi ngày cho các nhà máy trọng yếu đã có lúc vượt ngưỡng 8 triệu tấn, mức cao nhất từ trước đến nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước