Ki ốt tại chợ biến thành nhà cao tầng

Hoàng Nga (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 19/02/2020 17:02 GMT+7

VTV.vn - Tại sao lại diễn ra tình trạng này và hướng xử lý như thế nào đang là câu chuyện nóng tại các địa phương.

Ki ốt tại các chợ vốn được đấu thầu giao cho các hộ kinh doanh để sử dụng vào mục đích bán hàng, phục vụ nhu cầu mua bán của người. Tuy nhiên, tại một số nơi, hàng loạt ki ốt tại các chợ sau một thời gian đã nghiễm nhiên biến thành nhà ở cao tầng, được dùng vào mục đích để ở lâu dài.

Tuy gọi là chợ, nhưng bên trong chợ Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội lại giống như một dãy phố hơn bởi hàng loạt ki ốt vốn chỉ có 1 tầng để bán hàng tại đây giờ đã biến thành nhà ở cao tầng kiên cố.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, chợ Quang Minh vốn có 76 ki ốt được đấu thầu giao cho các hộ để kinh doanh nhưng đến thời điểm hiện tại, gần một nửa trong số đó đã bị xây dựng, cơi nới thành nhà ở.

Còn tại khu chợ Bãi Định, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, khu đất vốn được quy hoạch cho các tiểu thương mở ki ốt buôn bán nhưng hiện tại, dấu tích của chợ hoàn toàn không còn, thay vào đó là một khu nhà ở cao tầng sầm uất. Người dân sống quanh khu vực này cho rằng, việc mở ki ốt chỉ là bức bình phong, thực chất là nhằm mục đích xây nhà kiên cố cao tầng, biến đất kinh doanh thành đất ở.

Các chợ thường được quy hoạch ở vị trí đẹp, thuận lợi giao thông tại các điạ phương. Những tiểu thương cũng chỉ phải bỏ số tiền rất nhỏ, từ vài chục triệu, tới 200-300 triệu đồng để được quyền sử dụng ki ốt bán hàng. Tuy nhiên, với sự buông lỏng của chính quyền địa phương, các ki ốt được thay bằng những căn nhà kiên cố có giá trị hàng tỷ đồng đã được xây dựng, thậm chí là mua đi bán lại.

Tháo dỡ ki-ốt kinh doanh trái phép trên đất quốc phòng Tháo dỡ ki-ốt kinh doanh trái phép trên đất quốc phòng Hà Nội sẽ sớm xử lý sai phạm đất đai ở Sóc Sơn Hà Nội sẽ sớm xử lý sai phạm đất đai ở Sóc Sơn Vụ án sai phạm đất đai tại Đà Nẵng: Việc bán chỉ định nhà đất công sản là trái quy định pháp luật Vụ án sai phạm đất đai tại Đà Nẵng: Việc bán chỉ định nhà đất công sản là trái quy định pháp luật

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước