Kia Motors có kế hoạch ngừng hoạt động chế tạo xe tại Hàn Quốc

VTV Digital-Thứ năm, ngày 28/05/2020 12:19 GMT+7

Nguồn: Yonhap

VTV.vn - Kia có kế hoạch ngừng vận hành nhà máy Số 1 tại Gwangmyeong từ ngày 1-2/6 và 8-9/6; ngừng vận hành nhà máy Số 2 tại Gwangmyeong từ ngày 1- 3/6 và 8-10/6.

Kia Motors Corp., hãng chế tạo ô tô lớn thứ hai Hàn Quốc tính theo doanh số, ngày 27/5 cho biết hãng này sẽ ngừng vận hành hai nhà máy chế tạo ô tô trong nước vài ngày trong tháng tới do lệnh phong tỏa tại các thị trường lớn của hãng liên quan đến dịch COVID-19.

Nhà máy Số 1 tại Gwangmyeong chuyên sản xuất xe tải mini Carnival, xe thể thao Stinger và dòng sedan K9 trong khi nhà máy Số 2 chế tạo xe compact Pride và xe thể thao Stonic. Trước đó, hai nhà máy này cũng đã bị ngừng vận hành từ ngày 27 - 29/4 cũng vì lý do tương tự.

Kia ngừng vận hành gần như mọi nhà máy chế tạo ô tô của hãng tại nước ngoài từ tháng 3/2020 và khôi phục phần lớn hoạt động của các nhà máy này hồi đầu tháng này trong một nỗ lực kiểm soát lượng xe dự trữ.

Trong giai đoạn tháng 1 - 4/2020, Kia đạt doanh số bán 782.901 chiếc, giảm 11% so với mức cùng kỳ năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước