Kiểm soát chỉ số giá trong quý cuối năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 15:35 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ ngành cả khối sản xuất và khối văn xã đều phải có giải pháp điều hành giá ổn định trong quý cuối năm này.

9 tháng đầu năm nay, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân ở mức 3,56%. Con số này được Tổ điều hành giá của Chính phủ đánh giá là tương đối sát với dự báo. Một số yếu tố tạo áp lực cho mặt bằng giá thị trường là sự tăng cao của giá xăng dầu thế giới, giá thịt lợn và giá điện nước trong các tháng nắng nóng cao điểm đều ở mức cao. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ ngành cả khối sản xuất và khối văn xã đều phải có giải pháp điều hành giá ổn định trong quý cuối năm này. Mục tiêu không chỉ kiểm soát lạm phát dưới mức 4% mà còn nhằm giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp. Đây là nội dung của cuộc họp vừa được tổ chức sáng nay (28/9) do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì. 

Trong cuộc họp sáng nay (28/9), theo đại diện của Ngân hàng Nhà nước, thị trường tiền tệ thế giới gần đây có nhiều biến động như việc FED tiếp tục tăng lãi suất hay đồng tiền nhiều nước giảm giá. Tuy nhiên, với thị trường trong nước, cơ quan này đã sử dụng một số công cụ điều hành chính sách tiền tệ như song song với việc mua ngoại tệ, đưa tiền ra nền kinh tế thì thực hiện hút tiền về qua kênh phát hành tín phiếu hay chuyển tiền gửi từ kho bạc vào hệ thống ngân hàng. Đại diện ngành công thương cho biết, giá xăng dầu 9 tháng đầu năm tăng đến gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu năm tới lại tiếp tục tăng thuế môi trường. Do đó, đai diện này kiến nghị cần có lộ trình tăng thuế chậm lại, có thể sau tháng Chạp hoặc Tết Nguyên đán để tránh tình trạng nhiều mặt hàng tăng giá dồn vào cùng một lúc.  

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các ngành y tế, giáo dục cần có kế hoạch đấu thầu giá thuốc, vật tư y tế, điều phối giá đồ dùng học tập. Giá vé máy bay, tàu hoả giữ ổn định không được tăng trong dịp Tết. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần kiểm soát tốt lạm phát kỳ vọng, mặt hàng nào giảm chi phí giá thành được thì phải kiên quyết giảm để còn có dư địa cho sang năm. Dự báo cả năm nay, CPI được Tổ điều hành giá và Tổng cục thống kế đưa ra đều xung quanh mức 3,9%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước