Kiên Giang: Hơn 1.600 tỷ đồng xây dựng Cảng Quốc tế Phú Quốc

Đức Chung (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 30/03/2015 16:38 GMT+7

VTV.vn - Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh về việc đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng để xây dựng Cảng biển Quốc tế Phú Quốc.

Theo dự án, cảng biển này sẽ được xây dựng trên diện tích 180ha, trong đó phần lớn là diện tích mặt biển để xây dựng bến tàu, cầu dẫn kết nối với các tuyến đường bộ. Diện tích gần 3ha trên bờ sẽ xây dựng nhà ga hành khách và các hạng mục phụ trợ khác.

Dự án được triển khai từ nay đến năm 2017, bằng ngân sách địa phương và vốn hỗ trợ từ Trung ương. Khi hoàn thành, cảng sẽ có khả năng tiếp nhận các loại tàu biển du lịch quốc tế 6.000 khách và tàu hàng tải trọng 15.000 tấn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước