Kiên Giang: Lũ bắt đầu gây thiệt hại cho sản xuất

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/10/2018 17:30 GMT+7

VTV.vn - Tại Kiên Giang, lũ năm nay về sớm và cao hơn những năm gần đây đã gây ra nhiều thiệt hại cho bà con nông dân.

Nhìn cảnh tượng 5 ha chuối đang cho thu hoạch bị chết do nước lũ gây ra, ông Nguyễn Văn Phước ở xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất chỉ còn biết tiếc nuối. Không tiếc sao dược khi biết bao công sức bỏ ra đành trôi theo dòng nước bởi ông không kịp gia cố bờ bao trước khi lũ về. Số chuối này là giống chuối già Nam Mỹ được ông Phước trồng hơn 1 năm nay. Số chuối bị chết còn khoảng 60 tấn chưa thể thu hoạch, tính ra thiệt hại ban đầu là hơn 500 triệu đồng.

Không chỉ thiệt hại về cây ăn trái, năm nay một số diện tích lúa Hè Thu ngoài đê bao của xã Mỹ Thái cũng bị ảnh hưởng lớn. Người dân khó đạt lợi nhuận do các chi phí phát sinh cao.

Trước những khó khăn và thiệt hại do lũ gây ra, nhiều bà con mong muốn các cấp chính quyền có những giải pháp và chính sách hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt là đầu tư hệ thống đê bao khép kín, giúp người dân chủ động và yên tâm cho việc đầu tư sản xuất, góp phần mang lại hiệu quả cho ngành nông nghiệp.

Kiên Giang quyết tâm bảo vệ 30.000ha lúa bị lũ uy hiếp Kiên Giang quyết tâm bảo vệ 30.000ha lúa bị lũ uy hiếp

VTV.vn - Tỉnh Kiên Giang nỗ lực bảo vệ diện tích lúa đang bị nước lũ uy hiếp với quyết tâm vượt qua đỉnh lũ cao nhất năm vào giữa tháng 10, đảm bảo diện tích lúa trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước