Kiên Giang: Người nuôi cá lồng bè lao đao vì giá quá rẻ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/05/2016 06:55 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Người nuôi cá mú, cá bớp trong lồng bè ở huyện Phú Quốc và Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang đang lao đao vì không xuất bán được hoặc giá bán quá rẻ.

Cùng thời điểm này năm 2015, cá mú loại từ hơn 1kg có giá từ 230-240 nghìn đồng/kg thì nay chỉ còn 180-190 nghìn đồng/kg. Còn cá bớp có giá 130-140 nghìn đồng/kg, nay chỉ còn 100 nghìn đồng/kg, thậm chí đôi khi thương lái không mua vì họ nói tiêu thụ không được.

Kiên Giang là tỉnh có diện tích mặt nước nuôi cá lồng bè lớn nhất cả nước, với gần 2.000 lồng, sản lượng ước đạt khoảng 4.000 tấn mỗi năm. Hiện giá bán cá đã bằng với chi phí sản xuất. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, hàng nghìn người nuôi sẽ thua lỗ nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước