Kiến nghị bãi bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 19/06/2015 14:55 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VietNamNet)

VTV.vn - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ KH&ĐT vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh được ban hành trái thẩm quyền.

Trong số 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay có tới 6.475 điều kiện kinh doanh thuộc các cấp độ ban hành khác nhau, trong đó 3.299 điều kiện hiện đang quy định tại 170 thông tư, quyết định của các Bộ.

Trong khi đó, theo Luật Đầu tư 2014, chỉ có ba cơ quan gồm Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ mới có quyền ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh. Do vậy, 3.299 điều kiện kinh doanh tại các thông tư, quyết định của các Bộ sẽ đương nhiên bị bãi bỏ và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước