Kiến nghị dừng lập quy hoạch tổng thể trạm thu phí

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/02/2017 14:58 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị dừng lập quy hoạch tổng thể trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ, cao tốc Việt Nam đến năm 2020.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) mới có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị dừng lập quy hoạch tổng thể trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ, cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo Bộ GTVT, quan điểm và định hướng đầu tư các dự án PPP trong thời gian tới có nhiều thay đổi. Quy hoạch trạm chỉ là dự báo nên tính ổn định, khả thi của quy hoạch không cao, không đủ cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn, các văn bản quy phạm pháp luật chưa có quy định phải lập quy hoạch trạm thu phí.

Mặt khác, hiện nay thế giới chưa có quốc gia nào lập quy hoạch trạm thu phí mà chỉ có một số quốc gia đưa ra tiêu chí về khoảng cách giữa các trạm để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước - nhà đầu tư và người sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước