Kiến nghị nộp ngân sách nhà nước 11.000 tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/05/2017 10:28 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Báo cáo mới nhất của Kiểm toán Nhà nước cho biết, số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước tăng thêm hơn 11.300 tỷ đồng.

Báo cáo mới nhất của Kiểm toán Nhà nước cho biết số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước tăng thêm hơn 11.300 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị VNPT, Satra, Resco phải nộp thêm hơn 5.000 tỷ đồng vào ngân sách.

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nộp thêm hơn 2.000 tỷ đồng; Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) là 1.755 tỷ đồng; Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco) là gần 1.300 tỷ đồng. Đặc biệt, qua đối chiếu hơn 1.600 người nộp thuế, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tăng thêm hơn 2.000 tỷ đồng. Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, tình trạng thu phí, lệ phí vượt quy định hoặc thu thêm các khoản thu không có trong quy định vẫn tồn tại, mặc dù đơn vị đã kiến nghị nhiều năm về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước