Kiến nghị thu phí trở lại cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/08/2019 15:24 GMT+7

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang xây dựng kế hoạch để báo cáo Bộ Giao thông Vận tải cho thu phí trở lại cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Thông tin này được ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ IV, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đưa ra.

Theo ông Thành, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, sau thời hạn kết thúc hợp đồng mua bán quyền thu phí, từ ngày 1/1/2019 đã ngừng thu phí. Từ đó đến nay, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc này tăng lên rất nhiều, kéo theo nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông. Ngoài ra, việc duy tu bảo trì trên tuyến đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu kinh phí. 

Ông Thành cho rằng, việc thu phí trở lại là cần thiết vì cao tốc này đã đến giai đoạn đại tu sau gần 10 năm khai thác.

Không thu phí, số vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương tăng mạnh Không thu phí, số vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương tăng mạnh

VTV.vn - Sau hơn 8 tháng không thu phí, cao tốc TP.HCM - Trung Lương đang phải đối mặt với thực trạng lượng xe tăng đột biến, trong đó chủ yếu là xe container và xe tải trọng lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước