Kiên quyết cắt giảm kinh phí khởi công, khánh thành

Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn -Năm 2018, chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật tài chính, kiên quyết cắt giảm các chi phí liên quan đến khởi công, khánh thành, hội nghị nhằm thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội sáng 12/4.

Trong năm 2018, Chính phủ sẽ cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của địa phương.

Chính phủ cũng sẽ thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng quy định, rà soát toàn bộ các trạm BOT giao thông đường bộ và hoàn thiện các khung pháp lý về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Vay 200 triệu USD để nâng cao chất lượng chi tiêu công Vay 200 triệu USD để nâng cao chất lượng chi tiêu công

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình "Nâng cao chất lượng chi tiêu công" do ADB tài trợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước