Kiều hối năm 2020 ước đạt gần 15,7 tỷ USD

VTV Digital-Thứ ba, ngày 24/11/2020 06:04 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới dự báo, năm nay kiều hối về Việt Nam sẽ đạt gần 15,7 tỷ USD, tương đương 5,8% GDP.

Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia có lượng kiều hối cao nhất trên thế giới.

Đến nay, cộng đồng người Việt ở nước ngoài có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là ở các nước phát triển. Tính đến tháng 10 năm nay, đã có 362 dự án FDI được các kiều bào đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1,6 tỷ USD.

Kiều hối năm 2020 ước đạt gần 15,7 tỷ USD - Ảnh 1.

Trong các năm trước đây, Việt Nam từng nằm trong top 10 quốc gia tiếp nhận nhiều kiều hối nhất hàng năm. Theo ước tính của World Bank, con số tương ứng trong các năm 2018 và 2019 mà Việt Nam nhận được là khoảng 16 và 16,7 tỷ USD.

Trong 5 năm gần đây, với mức tăng trưởng trung bình 6%/năm, tổng kiều hối đã đạt hơn 71 tỷ USD.

[INFOGRAPHIC] COVID-19 khiến lượng kiều hối chảy về châu Á giảm mạnh [INFOGRAPHIC] COVID-19 khiến lượng kiều hối chảy về châu Á giảm mạnh

VTV.vn - Kiều hối Nepal nhận được trong năm 2020 dự báo giảm khoảng 28,7% so với năm 2018.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước