Lượng kiều hối toàn cầu giảm kỷ lục do COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/04/2020 15:15 GMT+7

VTV.vn - Tổng số kiều hối trong năm 2020 dự kiến sẽ giảm xuống còn 440 tỷ USD, từ mức 554 tỷ USD của năm 2019.

Lượng kiều hối trên toàn cầu dự kiến sẽ giảm khoảng 20% trong năm 2020, mức giảm lớn nhất trong lịch sử gần đây, do tình trạng suy thoái kinh tế và mất việc làm khiến người lao động ở nước ngoài không thể gửi tiền về nhà là cảnh báo mới nhất từ Ngân hàng thế giới (WB).

Các nước đang phát triển được cho sẽ ảnh hưởng lớn nhất từ sự suy giảm kiều hối, bởi đây là một trong những nhuồn thu nhập quan trọng. Tại nhiều nước ở Trung Á và khu vực châu Phi cận Sahara, lượng kiều hối gửi về chiếm từ 25%-35% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Việt Nam là 1 trong 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới Việt Nam là 1 trong 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới

VTV.vn - Việt Nam nằm trong top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới, liên tiếp trong vòng 3 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước