Kiều hối về TP Hồ Chí Minh năm 2021 ước đạt 6,6 tỷ USD

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 17/12/2021 10:36 GMT+7

VTV.vn - Trong năm nay, kiều hối về TP Hồ Chí Minh dự báo ước đạt 6,6 tỷ USD, tăng trưởng 9% so với năm ngoái.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị gặp gỡ người Việt Nam ở nước ngoài do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức. Kiều hối tăng mạnh cũng là cơ hội, nguồn lực then chốt giúp thành phố phục hồi nhanh, phát triển trong giai đoạn hậu COVID-19.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh đề ra 2 nhóm giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội tương ứng với 2 giai đoạn từ nay đến 2025.

Về nguồn lực, thành phố dự kiến huy động nguồn lực tài chính từ các chính sách, các gói phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ; nguồn thu từ đất đai.

Thành phố kiến nghị Trung ương bố trí vốn đầu tư công cho các dự án hạ tầng quan trọng, nguồn lực đầu tư từ xã hội thông qua các hình thức xã hội hoá, hợp tác công tư… và ban hành bổ sung gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lượng kiều hối cuối năm dự kiến tăng mạnh Lượng kiều hối cuối năm dự kiến tăng mạnh

VTV.vn - 18,1 tỷ USD là lượng kiều hối ước tính đổ về Việt Nam trong năm nay, cao hơn khoảng 1 tỷ USD so với năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước