Kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô tăng hơn 1 tỷ USD

VTV Digital-Thứ ba, ngày 26/10/2021 15:43 GMT+7

Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu tăng cao cho thấy hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đang có nhiều khởi sắc. (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, cả nước đã chi hơn 3,9 tỷ USD để nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô, tăng hơn 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Tổng cục Hải quan, các thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ.

Riêng tháng 9 vừa qua, 5 thị trường trên chiếm đến 77% tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước.

Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu tăng cao cho thấy hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đang có nhiều khởi sắc.

Cùng chiều hướng khởi sắc của sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, hoạt động nhập khẩu ô tô nguyên chiếc những tháng qua cũng đạt tăng trưởng ấn tượng.

Tổng cục Hải quan cho biết, 15 ngày đầu tháng 10, cả nước nhập khẩu hơn 8.100 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch gần 175 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/10, cả nước nhập khẩu 122.588 ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch đạt hơn 2,72 tỷ USD. Trị giá bình quân (chưa thuế) hơn 22.000 USD/xe.

3 quốc gia ở châu Á gồm Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc là những thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của Việt Nam.

Bất chấp COVID-19, nhập khẩu ô tô về Việt Nam vẫn tăng hơn gấp đôi Bất chấp COVID-19, nhập khẩu ô tô về Việt Nam vẫn tăng hơn gấp đôi

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong 7 tháng của năm 2021 tăng đến 111,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước