Kinh tế Ấn Độ có thể thiệt hại 120 tỷ USD do phong tỏa toàn quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/03/2020 06:06 GMT+7

VTV.vn - Kinh tế Ấn Độ sẽ thiệt hại 120 tỷ USD, tương đương 4% GDP do lệnh phong tỏa trên toàn quốc cũng như các biện pháp phong tỏa trước đó nhằm ngăn chặn dịch COVID-19.

Công ty tài chính Emkay cảnh báo khu vực kinh doanh nhỏ lẻ sẽ càng "khốn đốn" sau khi từng "chao đảo" dưới tác động kép của việc đổi tiền năm 2016 và áp dụng thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) năm 2017. Theo đề xuất của Emkay, Chính phủ Ấn Độ cần cung cấp các khoản vay ưu đãi cho những doanh nghiệp nhỏ hơn, cơ cấu lại khoản vay như những công cụ khả thi nằm trong gói cứu trợ kinh tế.

Tuy nhiên, theo Morgan Stanley, kinh tế khu vực châu Á có thể sớm hồi phục và vượt qua khủng hoảng COVID-19 tốt hơn các nước phương Tây, nơi số ca mắc bệnh mới vẫn liên tục tăng nhanh.

Một số lý do được Morgan Stanley chỉ ra đó là các ngân hàng Trung ương khu vực châu Á vẫn còn nhiều room để có thể hạ lãi suất trong thời gian tới nhằm kích thích kinh tế hơn là chỉ in tiền bơm vào nền kinh tế giống các nước phương Tây. Các doanh nghiệp châu Á thường có thói quen tích trữ một lượng tiền mặt nhất định do vậy có thể tái đầu tư một khi dịch bệnh qua đi. Hiện công xưởng sản xuất của thế giới là Trung Quốc bắt đầu đã quay lại guồng làm việc. Đây cũng là tín hiệu tích cực.

Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân để chống dịch COVID-19 Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân để chống dịch COVID-19

VTV.vn - Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định "sẽ có một lệnh cấm hoàn toàn việc ra khỏi nhà".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước