Kinh tế đêm tại Thái Lan phục hồi chậm

VTV Digital-Thứ ba, ngày 19/07/2022 10:54 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: Wichan Charoenkiatpakul.

VTV.vn - Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang xem xét kéo dài thời gian hoạt động tại các hộp đêm ở một số khu vực từ 2h - 4h sáng.

Trong sáu tháng đầu năm nay, Thái Lan đón khoảng 2 triệu lượt du khách nước ngoài. Điều này cho thấy, ngành du lịch đang có dấu hiệu phục hồi sau khoảng thời gian bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Trong đó, kinh tế đêm - một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh du lịch của xứ chùa Vàng - cũng đang được tập trung phát triển để thu hút khách quốc tế.

Kể từ ngày 1/7, Thái Lan đã dỡ bỏ yêu cầu Thẻ thông hành (Thai Pass) với khách du lịch quốc tế, qua đó gần như xóa bỏ mọi hạn chế cho ngành công nghiệp không khói. Các quá bar, câu lạc bộ, nhà hàng kinh doanh đêm… cũng được mở cửa đến 2h sáng như trước đại dịch.

Được mệnh danh là "thủ đô tiệc tùng" của châu Á, nền kinh tế giải trí về đêm của Thái Lan trị giá khoảng 5,5 tỷ USD. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang xem xét kéo dài thời gian hoạt động tại các hộp đêm ở một số khu vực từ 2h - 4h sáng.

Chính phủ nước này ước tính, việc kéo dài thời gian hoạt động tại các cơ sở giải trí sẽ giúp tăng 25% chi tiêu hàng ngày của du khách, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

"Tôi mong rằng chính phủ sẽ gia hạn chương trình "Cùng nhau đi du lịch" vốn đang hỗ trợ tới 40% giá phòng mỗi đêm. Chương trình này sẽ chỉ kéo dài 3 tháng nữa. Khách quốc tế mới chỉ quay trở lại Thái Lan", ông Kamol Wuttipong - chủ sở hữu quán rượu và nhà hàng Parking Toys cho hay.

Trước đó, chính phủ Thái Lan cho biết sẽ dành một khoản tiền khoảng 140 triệu USD cho các khoản trợ cấp hỗ trợ tiền phòng mỗi đêm trong thời gian chương trình được gia hạn.

Tuy nhiên, hiện nhiều lo ngại rằng xứ chùa Vàng đang trong làn sóng dịch COVID-19 thứ 6 với khoảng 50.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Do vậy nếu không có những chương trình hỗ trợ kinh tế đêm thì ngành du lịch Thái Lan có thể sẽ không đạt được mục tiêu thu hút hơn 9 triệu lượt du khách quốc tế và tạo doanh thu khoảng 36 tỷ USD trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước