Thái Lan cho phép người nước ngoài sở hữu đất ở

VTV Digital-Thứ ba, ngày 19/07/2022 06:31 GMT+7

Ảnh: Shutterstock

VTV.vn - Thái Lan sẽ cho phép người nước ngoài sở hữu đất ở, nhằm thúc đẩy nền kinh tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Để thu hút giới nhà giàu nước ngoài và thúc đẩy nền kinh tế hậu COVID-19, Thái Lan vừa cho phép công dân nước ngoài được phép sở hữu đất ở, tối đa 0,16 ha kể từ tháng 9 năm nay.

Theo đó, nếu người nước ngoài đầu tư 40 triệu Baht (tức hơn 1 triệu USD) vào bất động sản, chứng khoán hoặc quỹ của Thái Lan trong vòng 3 năm, người này được phép sở hữu bất động sản tại xứ chùa vàng.

Chính phủ nước này đặt mục tiêu thu hút nhiều lao động có tay nghề cao và người về hưu thông qua một số lợi ích về thuế và cấp thị thực lên tới 10 năm. Kế hoạch nhằm mục tiêu tăng thêm hơn 27 tỷ USD cho nền kinh tế.

Quyết định trên của Thái Lan được đưa sau khi số lượng khách du lịch nước ngoài của Thái Lan đã tăng đáng kể trở lại, với khoảng 30.000 du khách hiện đang đến đây mỗi ngày. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng 3,5% trong năm nay và đạt mức trước đại dịch vào năm 2023.

Nếu xu hướng này tiếp tục, các quan chức dự kiến ​​sẽ có ít nhất 8 triệu du khách quốc tế đến du lịch vào cuối năm nay. Thống đốc ngân hàng cho biết thêm một triệu khách du lịch sẽ làm tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thêm 0,4%.

Thái Lan chi 36 tỷ USD xây dựng thành phố thông minh Thái Lan chi 36 tỷ USD xây dựng thành phố thông minh

VTV.vn - Thái Lan hôm qua đã phê duyệt kế hoạch xây dựng thành phố thông minh với số tiền tương đương 36 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước