Kinh tế Đức khó tăng trưởng mạnh

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 31/01/2019 10:47 GMT+7

Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier. Ảnh: Spiegel Online.

VTV.vn - Ngày 30/1, Chính phủ Đức giảm mạnh mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 từ 1,8% xuống chỉ còn 1%.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier dự báo sau khi tăng trưởng ở mức 2,2% năm 2017 và 1,5% năm 2018, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm 2019 khi chịu tác động từ các yếu tố môi trường quốc tế. Ông Altmaier cho rằng các yếu tố như tương lai tiến trình Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - Brexit - không chắc chắn, các xung đột thương mại và cạnh tranh thuế đang tác động tiêu cực tới triển vọng của nền kinh tế hàng đầu châu Âu này.  Trước đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế của Đức năm nay từ 1,9%  xuống mức 1,3%.

Tuy nhiên, kinh tế Đức vẫn có thể được hưởng lợi từ các yếu tố như nhu cầu trong nước vẫn cao, chỉ số thất nghiệp được kỳ vọng sẽ giảm xuống 4,9% trong năm 2019 sau khi chạm mức 5,2% vào năm ngoái, mức thấp nhất kể từ năm 1990, trong khi thu nhập cũng được dự báo sẽ tăng 4,8% năm 2019.

Bộ trưởng Kinh tế Đức cho biết quốc gia này đang trong năm tăng trưởng thứ 10 liên tiếp và đây là quãng tăng trưởng dài nhất từ năm 1966. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng Đức sẽ cần tiến hành hàng loạt cải cách để giảm thuế và thúc đẩy công nghệ tương lai.

Giới doanh nghiệp và các chính trị gia ủng hộ tự do kinh tế lâu nay luôn kêu gọi Chính phủ Đức cải cách thuế sau khi các chính quyền địa phương, chính quyền vùng và chính quyền liên bang liên tục báo cáo thặng dư ngân sách từ năm này sang năm khác. Năm 2018, thặng dư ngân sách Đức ở mức 59,2 tỷ Euro (67,7 tỷ USD).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước