Kinh tế Đức rơi vào giảm phát

Thanh Hiệp - Kim Huệ (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 13/02/2015 16:05 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Số liệu vừa được Văn phòng Thống kê liên bang Đức công bố cho thấy, lạm phát trong tháng 1/2015 của nước này đã tụt xuống mức âm 0,4% trong bối cảnh giá dầu thế giới liên tục giảm.

Đây cũng là lần đầu tiên tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế lớn nhất châu Âu rơi xuống mức âm trong vòng 6 năm qua.

Thậm chí, nếu xét theo tiêu chuẩn mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sử dụng để đo lường lạm phát trong mối quan hệ tương quan giữa các nước châu Âu, thì lạm phát tại Đức đã rơi xuống mức âm 0,5%.

Bức tranh kinh tế Đức được kỳ vọng sẽ sáng hơn trong thời gian tới nhờ chương trình mua trái phiếu của ECB.

Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát mới đây của Reuters, các biện pháp của ECB là chưa đủ và "căn bệnh" giảm phát tại khu vực Eurozone nhiều khả năng sẽ kéo dài đến quý IV năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước