Kinh tế Đức suy yếu

VTV Digital-Thứ ba, ngày 15/10/2024 10:07 GMT+7

VTV.vn - Đức - nền kinh tế lớn nhất Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tiếp tục suy yếu trong quý III và xu hướng này có thể sẽ kéo dài sang cả quý IV.

Đó là nội dung báo cáo hàng tháng vừa được Bộ Kinh tế Đức công bố. Báo cáo của Bộ Kinh tế Đức được đưa ra trong bối cảnh rủi ro suy thoái đang che mờ triển vọng kinh tế nước này. Hồi tuần trước, Phó Thủ tướng Đức kiêm Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck đã đề cập đến khả năng nền kinh tế số một châu Âu sẽ có năm suy giảm thứ hai liên tiếp.

Ông Robert Habeck - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức cho biết: "Trái ngược với những gì đã được đưa ra trong dự báo mùa xuân, chúng tôi buộc phải điều chỉnh dự báo kinh tế từ tăng trưởng 0,3% xuống thành suy giảm 0,2% trong năm nay".

Mặc dù không quá bi quan như Chính phủ Đức, các chuyên gia tham gia cuộc khảo sát mới nhất của Bloomberg cũng nhận định, kinh tế Đức đang trải qua một cuộc suy thoái nhẹ và GDP của năm 2024 sẽ không tăng trưởng.

Kinh tế Đức suy yếu - Ảnh 1.

Đức - nền kinh tế lớn nhất Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tiếp tục suy yếu trong quý III và xu hướng này có thể sẽ kéo dài sang cả quý IV. Ảnh minh họa - (Nguồn: Shutter Stock)

Các yếu tố dẫn tới sự suy yếu của kinh tế Đức bao gồm sự thiếu hụt nguồn cung năng lượng từ Nga, số đơn hàng xuất khẩu từ Trung Quốc không như mong đợi, những khó khăn của ngành sản xuất ô tô và tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề. Việc một số công ty công nghiệp hàng đầu cắt giảm hoạt động càng khiến tình hình thêm ảm đạm.

Thị trường hiện đang chờ đợi các dữ liệu GDP chính thức quý III sẽ được công bố vào cuối tháng này. Bên cạnh đó là báo cáo tài chính từ các doanh nghiệp hàng đầu tại Đức.

Ông Tim Oechsner - Chuyên gia cấp cao về cổ phiếu và thu nhập cố định, Công ty Steubing AG cho hay: "Chúng ta sẽ cần theo dõi các báo cáo tài chính riêng lẻ của các doanh nghiệp, đặc biệt là từ ngành công nghiệp ô tô. Các nhà đầu tư sẽ chú ý đến những yếu tố có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Đức ở góc độ là một điểm đến của giới kinh doanh".

Các chuyên gia và giới chức chính phủ Đức kỳ vọng, sau khi suy yếu trong năm 2024, nền kinh tế Đức sẽ khởi sắc hơn trong năm 2025, với mức tăng trưởng GDP dự kiến đạt 1,1%. Đến năm 2026, tăng trưởng có thể đạt 1,6%, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng tiêu dùng tư nhân và lạm phát ổn định.

Kinh tế Đức tiếp tục suy giảm Kinh tế Đức tiếp tục suy giảm

VTV.vn - Ngày 19/8, Văn phòng Thống kê Liên bang Đức đã công bố số liệu cho thấy, số đơn đặt hàng công nghiệp trong tháng 6 đã giảm 0,2% so với tháng 5 và giảm 6,2% so với cùng kỳ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước