Kinh tế Đức thoát khỏi suy thoái trong quý III

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/11/2019 10:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Theo số liệu từ Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, dù chỉ đạt tăng trưởng nhỏ 0,1%, nhưng nền kinh tế Đức đã thoát được việc rơi vào suy thoái kỹ thuật trong quý III.

Tuy nhiên, cơ quan này đã tăng mức suy giảm GDP trong quý II trước đó lên 0,2%. Trong quý III, nền kinh tế Đức chủ yếu phụ thuộc vào chi tiêu công và tiêu dùng tư nhân, trong khi xuất khẩu chỉ tăng nhẹ so với quý trước. 

Dù tránh được suy thoái, nhưng kinh tế Đức vẫn sẽ phải đón nhận nhiều thách thức, với tăng trưởng dự báo cho năm nay và năm sau chỉ đạt mức dưới 1%.

Đức hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 Đức hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020

VTV.vn - Chính phủ Đức ngày 17/10 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế nước này trong năm 2020 từ 1,5% xuống còn 1%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước