Kinh tế Hy Lạp sụt giảm trong quý IV/2016

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 15/02/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

VTV.vn- Ngày 14/2, cơ quan thống kê quốc gia Hy Lạp, Elstat, cho biết trong quý IV/2016, GDP của nước này thu hẹp 0,4% so với quý trước, song vẫn tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo ước tính của hãng tin Pháp AFP, năm ngoái, nền kinh tế "xứ sở các vị thần" tăng trưởng 0,3%.

Thống kê trên được ra trong bối cảnh nhiều người tỏ ra lo ngại một cuộc khủng hoảng nợ mới sẽ lại đe dọa vị trí của Hy Lạp tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) sau nhiều tháng Athens và các chủ nợ quốc tế đàm phán thất bại.

Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp Yannis Stournaras, tình hình sẽ trở nên nguy hiểm nếu nước này không nhanh chóng đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế.

Đức, quốc gia tích cực nhất trong việc cứu trợ Hy Lạp, tiếp tục thể hiện mong muốn giữ Hy Lạp ở lại Eurozone. Người phát ngôn của Chính phủ Đức Martin Schäfer khẳng định: "Trong nhiều năm qua, các nước Eurozone đã đoàn kết cùng Hy Lạp với mục tiêu đưa đất nước này vào một con đường tài chính bền vững và tăng trưởng kinh tế". Ông Schäfer cho biết thêm Đức sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp Hy Lạp.

Ngày 20/2 tới, các Bộ trưởng Tài chính Eurozone dự kiến sẽ gặp nhau tại Brussels để thảo luận về tiến trình cứu trợ tài chính đối với Hy Lạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước