Kinh tế Iran khó khăn không phải do lệnh trừng phạt của Mỹ

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 04/09/2018 17:57 GMT+7

VTV.vn - Ngày 3/9, Bộ trưởng Văn hóa Iran khẳng định những khó khăn về kinh tế của nước này xuất phát từ những yếu tố mang tính nội bộ hơn là các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Phát biểu bên lề Hội nghị lần thứ 43 Ban Chấp hành Tổ chức Các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) tại Tehran, Bộ trưởng Salehi nêu rõ, sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran có hiệu lực, một số hãng truyền thông phương Tây đã đưa tin rằng những lệnh trừng phạt này đã có những ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế của nước này, trong đó có sự sụp đổ của đồng nội tệ của nước này, tình trạng lạm phát và thiếu điện. 

Tehran bác bỏ những thông tin trên và cho rằng, những khó khăn về kinh tế của nước này xuất phát từ những yếu tố mang tính nội bộ hơn là các lệnh trừng phạt của Mỹ. Vào đầu phiên 3/9, tỷ giá giữa đồng USD và rial đứng ở mức 1 USD = 128.500 rial, giảm 15% giá trị so với ba ngày gần đây. 

Hãng thông tin Iran IRNA cùng ngày dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Iran Hossein Zolfaghari cho rằng, Mỹ đang đe dọa tất cả các nước nhằm bảo vệ những lợi ích của chính nước này. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần phải chứng tỏ trách nhiệm trong việc đối phó với chủ nghĩa đơn phương của Mỹ.

Iran kiện Mỹ lên Tòa án Quốc tế Iran kiện Mỹ lên Tòa án Quốc tế

VTV.vn - Ngày 27/8, Tòa án Công lý quốc tế ICJ có trụ sở tại La Hay, Hà Lan, đã mở phiên tòa đầu tiên theo đơn kiện của Chính phủ Iran liên quan các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước