Nhật Bản lên kế hoạch ngừng nhập dầu từ Iran

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/09/2018 21:15 GMT+7

(Ảnh: KYODO)

VTV.vn - Các nhà phân phối năng lượng của Nhật Bản, trong đó có tập đoàn Nippon Oil & Energy, đang chuẩn bị ngừng nhập khẩu dầu thô từ Iran.

Các doanh nghiệp, tập đoàn này chuyển sang các nhà cung cấp khác ở Trung Đông. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ yêu cầu các nước ngừng nhập khẩu dầu từ Tehran trước ngày 4/11, đúng vào thời điểm các ngân hàng lớn của Nhật Bản đang lên kế hoạch ngừng toàn bộ giao dịch liên quan tới Iran để tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Tehran.

Do giá dầu nhập khẩu từ Iran rẻ hơn các nước khác, quyết định ngừng nhập khẩu nêu trên sẽ làm tăng chi phí cho các nhà phân phối, có thể dẫn tới việc giá xăng và các sản phẩm liên quan tăng cao.  


Triều Tiên đàm phán nhập khẩu dầu từ Iran Triều Tiên đàm phán nhập khẩu dầu từ Iran

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi cho biết, Triều Tiên đang đàm phán với Tehran về khả năng nhập khẩu dầu từ Iran.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước