Kinh tế Mỹ ảnh hưởng nặng nề vì bão tuyết

TCKD-Thứ ba, ngày 13/01/2015 10:42 GMT+7

Một đợt giá rét kỷ lục từ Bắc cực tràn xuống nước Mỹ tuần qua khiến nhiệt độ của nhiều bang giảm mạnh, thậm chí có nơi giảm xuống mức -45 độ C, gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế.

Lớp tuyết dày tới 1m cũng đã xuất hiện tại nhiều nơi khiến cho cuộc sống của hơn 200 triệu người dân Mỹ bị đảo lộn hoàn toàn.

Theo Cơ quan khí tượng Trung ương Mỹ, nhiệt độ của 50 bang tại quốc gia này rơi xuống mức dưới 0 độ C. Trong đó, Minesota, Winconsin... là những bang chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão tuyết gây ra. Nhiều bang khác của Mỹ cũng đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi giao thông cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không đều bị ngưng trệ.

Trên toàn nước Mỹ đã có trên 2.500 chuyến bay bị hoãn và hủy. Hàng trăm vụ tai nạn giao thông dẫn đến tình trạng kẹt xe kéo dài hàng km dưới trời giá lạnh. Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại của đợt giá rét này lên tới hàng trăm triệu USD.

Mời quý vị xem video chi tiết:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước