Kinh tế Mỹ bất ngờ tăng trưởng âm

Thái Thanh - Công Tùng (PV thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 29/04/2022 06:39 GMT+7

VTV.vn- Lần đầu tiên kể từ thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, nền kinh tế Mỹ bất ngờ tăng trưởng âm trong quý I/2022. Đây là số liệu mới nhất vừa được Bộ Thương mại Mỹ công bố.

Các chuyên gia kinh tế đã bất ngờ khi GDP của Mỹ tăng trưởng giảm 1,4% trong quý I năm nay. Mức giảm mạnh so với tốc độ tăng trưởng 6,9% trong quý IV/2021. Sự sụt giảm này, theo Bộ Thương mại Mỹ, là hậu quả của nhiều yếu tố như đầu tư tư nhân suy giảm, cắt giảm chi tiêu chính phủ và thâm hụt thương mại tăng cao do tình trạng nhập khẩu cao hơn nhiều so với xuất khẩu.

Lạm phát đang là thách thức lớn nhất cho nền kinh tế Mỹ, đã tăng 8,5% trong tháng 3, mức cao nhất trong vòng 4 thập kỷ tại nước này. Kết hợp với tình trạng chuỗi cung ứng bị đình trệ, giá tiêu dùng và năng lượng tăng cao khiến nhiều người lo ngại nguy cơ nền kinh tế Mỹ rơi vào đợt suy thoái.

Mới đây, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hạ dự báo tăng trưởng nền kinh tế Mỹ còn 3,7% trong năm nay. Tuy nhiên, thị trường lao động tăng trưởng ấn tượng, tỷ lệ thất nghiệp giảm và sự phục hồi của các ngành dịch vụ, sản xuất đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho sự phục hồi nền kinh tế Mỹ sau đại dịch.

Deutsche Bank dự báo kinh tế Mỹ sẽ suy thoái vào cuối năm 2023 Deutsche Bank dự báo kinh tế Mỹ sẽ suy thoái vào cuối năm 2023

VTV.vn - Ngân hàng Đức Deutsche Bank cho biết nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong năm 2023 khi FED tăng lãi suất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước