Kinh tế Mỹ đang trong tình trạng ổn định và tiếp tục đà tăng trưởng

Trường Sơn, Công Tùng, Phi Hùng (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 13/02/2020 10:59 GMT+7

VTV.vn - Đó là nhận định lạc quan của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ mới vừa diễn ra.

Theo người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang, nền kinh tế Mỹ tiếp tục năm thứ 11 tăng trưởng liên tiếp, chu kỳ dài nhất trong lịch sử. Lạm phát tiếp tục được duy trì thấp và ổn định dưới mức dưới 2%. Thị trường lao động phát triển mạnh mẽ. Trong nửa cuối năm 2019, trung bình mỗi tháng nền kinh tế tạo ra 200 nghìn việc làm mới. Tháng 1 năm nay, con số việc làm mới là 225.000.

Khi ông Powell điều trần trước Quốc hội thì Tổng thống Donald Trump đã đăng twitter chỉ trích rằng FED đang giữ lãi suất quá cao, gây khó khăn cho xuất khẩu và kinh tế Mỹ. Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang khi điều trần lại tiếp tục nhấn mạnh rằng: mức lãi suất cho vay ngắn hạn dao động từ 1,5 - 1,75% hiện nay là phù hợp để giữ nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng.

Liên quan đến việc phát hành tiền kỹ thuật số Libra, ông Powell cho biết, FED vẫn đang cân nhắc thận trọng.

Tại buổi điều trần trước Quốc hội, ông Powell đánh giá, dịch bệnh COVID-19 đang tác động không chỉ đến kinh tế Trung Quốc và có nguy cơ phủ bóng đen lên kinh tế toàn cầu trong đó có Mỹ. Tuy nhiên, vẫn còn khá sớm để xác định chính xác thiệt hại mà dịch bệnh COVID-19 gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước