Kinh tế Mỹ đón nhận dự báo mới lạc quan hơn

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 03/02/2021 12:31 GMT+7

VTV.vn - Trải qua 1 năm đầy sóng gió với dịch bệnh và biến động về chính trị, nền kinh tế Mỹ vừa đón nhận một số dự báo mới lạc quan hơn.

Năm 2020 dù đã chính thức qua đi nhưng vẫn để lại những hệ luỵ với kinh tế Mỹ. Ngay sau khi kết thúc tháng đầu tiên của năm 2021 với các vấn đề chính trị tạm lắng, dịch bệnh có thuyên giảm, các tổ chức tài chính đã có những đánh giá về ngắn hạn và cả dài hạn với nền kinh tế này.

Ngân hàng Goldman Sachs vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ lên 6,6% trong năm nay nhờ gói kích thích kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỷ USD, tăng 0,2 điểm phần trăm so với trước. Thất nghiệp tại Mỹ cũng có thể chỉ còn 4,5% thay vì 4,8%. Dự báo của Goldman Sachs trước đó đã tăng 1 lần sau khi đảng Dân chủ kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện.

Kinh tế Mỹ đón nhận dự báo mới lạc quan hơn - Ảnh 1.

Kinh tế Mỹ vừa đón nhận một số dự báo mới lạc quan hơn. (Ảnh minh họa: CNBC).

Hãng thông tấn Reuters cũng ghi nhận chứng khoán Mỹ đã tăng vọt kể từ khi Quốc hội Mỹ do một đảng duy nhất kiểm soát là đảng Dân chủ. Các nhà đầu tư cho rằng như vậy Tổng thống Biden sẽ dễ dàng vay và chi tiền khôi phục kinh tế hơn trong tương lai. Chỉ số MSCI toàn cầu, thước đo hoạt động chứng khoán ở 50 nước đã tăng hơn 1%, đạt mức kỷ lục mới ngay sau tin này. Tuy nhiên, dịch bệnh kéo dài và bầu cử mãi mới có hồi kết đã tác động tới mọi mặt của nền kinh tế Mỹ. Đó không chỉ là những con số tăng trưởng.

Trang Bloomberg có bài: "Nhà đầu tư sẽ ngại đầu tư vào một nước bất ổn". Theo bài báo, kể từ năm 1970 tới nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Mỹ ngày càng quan trọng. Toyota, Airbus, Volkswagen và các hãng nước ngoài khác đang thuê tới 8,5% nhân lực của lao động Mỹ. Nếu chính trị bất ổn, họ có thể rời đi. Các công ty Mỹ làm ăn với nước ngoài cũng có thể mất đối tác nếu họ cho rằng nguồn hàng đến từ nước không ổn định.

Kinh tế Mỹ đón nhận dự báo mới lạc quan hơn - Ảnh 2.

Ngân hàng Goldman Sachs vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ lên 6,6% trong năm nay. Ảnh minh họa - Cleveland.com.

Còn tờ Fortune cho biết, suốt 3 thập kỷ, Mỹ luôn đứng trong top 5 nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới, năm 2018 còn đứng đầu. Đến 2020, Mỹ rớt xuống vị trí số 10. Đại diện tổ chức xếp hạng giải thích theo chiều ngược lại các nước tăng hạng là do có cấu trúc và kỷ luật tốt hơn trong mối quan hệ với tài chính công và có gắn kết xã hội ổn định.

Các vị trí trên hàng năm sẽ còn thay đổi nhưng theo Viện Phát triển Quản lý Thuỵ Sỹ, xếp hạng của Mỹ và các nước trong năm 2021 sẽ còn phụ thuộc chính vào khả năng chống dịch bệnh và một xã hội công bằng, ổn định.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký 2 sắc lệnh cứu trợ kinh tế Tổng thống Mỹ Joe Biden ký 2 sắc lệnh cứu trợ kinh tế

VTV.vn - Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/1 đã ký 2 sắc lệnh hành pháp, tăng cường sự hỗ trợ tài chính tạm thời cho hàng triệu người Mỹ bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước