Kinh tế Mỹ trước nguy cơ từ dịch COVID-19

Lê Tuyển - Phạm Thành (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 26/02/2020 09:22 GMT+7

VTV.vn - Trước thực trạng thị trường bán tháo liên tiếp trong 2 phiên giao dịch gần đây, câu hỏi về việc kinh tế Mỹ như thế nào trước nguy cơ từ dịch COVID-19 đã được đặt ra.

Trang CNBC cho biết, Sở Giao dịch chứng khoán New York có thể nghĩ tới chuyện tạm ngừng giao dịch nếu có bán tháo lớn. Chiếc "van khóa" giao dịch của sàn New York được chia làm 3 cấp độ (cấp độ 1: chỉ số S&P giảm 7%, giao dịch tạm ngừng 15 phút; cấp độ 2: chỉ số này giảm 13%, dừng 15 phút; cấp độ 3: giảm 20%, dừng giao dịch thời gian còn lại trong phiên). Tuy nhiên, mức giảm hiện mới đang ở hơn 3%.

Theo Bloomberg, chuyên gia Zhiwei Ren của Penn Mutual Asset Management bình luận: "Thị trường đang đánh cược rằng tăng trưởng GDP sẽ chậm lại và lợi nhuận trung bình của các công ty sẽ sụt giảm khoảng 10%". Và "khi chưa ai biết bao giờ dịch bệnh mới được kiểm soát, vẫn rất khó để tin tăng trưởng sẽ không bị ảnh hưởng".

Trong lúc thị trường hoang mang, còn các chuyên gia của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) đang cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 tại Mỹ, ở chiều ngược lại, những người "gác cổng" cho kinh tế Mỹ lại tỏ ra khá điềm tĩnh. Nhật báo phố Wall trích dẫn lời các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết, vẫn còn quá sớm để lo virus sẽ làm ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu hay sản lượng sản xuất. Chủ tịch FED khẳng định, phải có bằng chứng rõ ràng là kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng mới hạ lãi suất. FED không ra quyết định chỉ vì giao dịch hàng ngày của thị trường.


Nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ lao đao vì COVID-19 Nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ lao đao vì COVID-19

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp Mỹ cho hay virus corona đang gây ảnh hưởng vô cùng lớn tới họ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước