Kinh tế Nhật Bản phục hồi sau thiên tai

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/02/2019 19:37 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Ngày 14/2, Chính phủ Nhật bản cho biết, kinh tế nước này đã tăng trưởng 1,4% trong quý IV/2018.

Mức tăng trưởng này nhờ tiêu dùng cá nhân tăng, các công ty cũng tăng chi tiêu trở lại sau khi nhiều hoạt động bị gián đoạn bởi hàng loạt thảm họa thiên nhiên hồi mùa Hè vừa qua như mưa bão, động đất.

Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế cảnh báo, xuất khẩu của Nhật Bản có thể suy giảm trong năm nay nếu Mỹ và Trung Quốc không giải quyết được căng thẳng thương mại.

Một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gây rủi ro lớn đối với xuất khẩu hàng điện tử, linh kiện ô tô và các loại máy móc hạng nặng của Nhật Bản sang thị trường Trung Quốc.

Nhật Bản cấm sử dụng đồ nhựa tại các cơ quan chính phủ Nhật Bản cấm sử dụng đồ nhựa tại các cơ quan chính phủ

VTV.vn - Nhật Bản đã chính thức cấm sử dụng ống hút và dao nhựa tại các căng tin trong cơ quan chính phủ, đồng thời ngừng phân phát chai nước nhựa cho những người tham dự hội nghị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước