Kinh tế Nhật Bản tiếp đà suy thoái trong quý III

Thu Giang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 17/11/2014 12:34 GMT+7

Ảnh minh họa

Kinh tế Nhật Bản tiếp tục rơi vào suy thoái trong quý III/2014. Đây là quý thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Nhật Bản sụt giảm.

Theo số liệu mới được công bố, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản trong giai đoạn từ tháng 7-9/2014 đã giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trái với dự báo tăng 2,1%. Tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản trong quý III/2014 cũng giảm 0,4% so với quý II/2014.

Kết quả trên cho thấy, tác động của quyết định tăng thuế tiêu dùng ngày 1/4 vừa qua từ 5% lên 8% đối với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này tiêu cực hơn so với tính toán của giới chuyên môn và có thể sẽ buộc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phải rút lại kế hoạch tăng thuế tiêu dùng lần thứ hai lên 10% theo kế hoạch vào tháng 10/2015.

Ngoài ra, các số liệu gần đây nhất cho thấy, chi tiêu người tiêu dùng trong quý III vừa qua, lĩnh vực chiếm 60% GDP Nhật Bản, cũng tăng trưởng yếu hơn so với dự kiến.

Sau khi các số liệu trên được công bố, đồng Yen Nhật đã trượt giá mạnh so với USD. Tỷ giá USD so với đồng Yen Nhật là 116,46 JPY đổi 1 USD. Chỉ số thị trường chứng khoán cho sàn giao dịch chứng khoán Tokyo Nikkei 225 cũng giảm hơn 1,5% xuống còn 17.229,26 điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước