Kinh tế Nhật Bản trong quý III giảm tốc do thiên tai

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/11/2018 14:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Nền kinh tế Nhật Bản trong quý III/2018 đã sụt giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng loạt thảm họa thiên nhiên gây ảnh hưởng đến hoạt động tiêu dùng, cũng như xuất khẩu là nguyên nhân chính khiến kinh tế Nhật Bản có một "màn trình diễn" không mấy lạc quan như vậy.

Đây là mức suy giảm lớn nhất về GDP thực tế tính từ cuối năm 2015 tới nay, và là sự đảo chiều hoàn toàn, từ mức tăng 3% trong giai đoạn tháng 4 - 6/2018.

Xuất khẩu cũng đánh dấu mức giảm đầu tiên trong 5 quý qua, do nhu cầu của thị trường nước ngoài về mặt hàng ô tô và các sản phẩm công nghệ Nhật Bản yếu đi.

Thiên tai liên miên cũng giảm nhu cầu tiêu dùng, làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy và khiến chi tiêu du lịch sụt giảm. Tuy nhiên dự báo, kinh tế Nhật Bản sẽ phục hồi vào quý IV, nhờ triển vọng "sức khỏe" kinh tế toàn cầu khá ổn định.

Chương trình mới kích thích kinh tế Nhật Bản Chương trình mới kích thích kinh tế Nhật Bản

VTV.vn- Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi xây dựng một chương trình chi tiêu mới nhằm kích thích nền kinh tế trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về các nguy cơ toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước