Kinh tế Philippines tăng trưởng mạnh sau 5 quý suy giảm liên tiếp

TTXVN-Chủ nhật, ngày 22/08/2021 16:46 GMT+7

Một góc Philippines. (Nguồn: Philstar.com)

VTV.vn - Nền kinh tế Philippines trong quý II/2021 ghi nhận mức tăng trưởng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, qua đó kết thúc chuỗi giảm tăng trưởng trong 5 quý liên tiếp.

Chính quyền Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng, kết quả tăng trưởng tích cực trong quý II/2021 cho thấy những nỗ lực cân bằng của Chính phủ nước này trong việc ngăn chặn dịch COVID-19 đồng thời thúc đẩy việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Chính phủ Philippines trong tháng Tư vừa qua đã tiến hành sửa đổi biện pháp "tăng cường hệ thống kiểm dịch cộng đồng" (ECQ) được áp dụng vào năm ngoái tại vùng đô thị Manila và các vùng khác. Động thái này đã giúp khu vực này - vốn đóng góp 75% Tổng sản phẩm quốc nội cho nền kinh tế - trở lại bình thường.

Theo chính sách ECQ ban đầu được đưa ra hồi tháng 3/2020, các cửa hàng ăn uống, trung tâm thương mại và trao đổi buôn bán lẻ khác, ngoài trừ cửa hàng tạp hóa và các cửa hàng thuốc, đã phải đóng cửa. Cùng với đó, những nhà máy sản xuất mặt hàng không thiết yếu và các công trình xây dựng bị tạm dừng và giao thông công cộng bị tê liệt.

Trong năm nay, Philippines thực hiện chính sách ECQ kéo dài hai tuần trong tháng Ba và tiến hành điều chỉnh chính sách trong tháng Tư với việc chỉ còn lại 16% doanh nghiệp tiếp tục phải ngừng hoạt động. Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines, điều này cho thấy các hoạt động kinh tế tăng mạnh.

Nền kinh tế Philippines chứng kiến sự suy giảm dài nhất kể từ quý II/2020 khi nền kinh tế tăng trưởng âm 17%, và tiếp đó tăng trưởng âm 11,6% trong quý III/2020 và âm 8,3% trong quý IV/2020 và âm 3,9% trong quý I/2021.

Theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 6/2021 giảm xuống mức 7,7%, thấp hơn nhiều so với mức thất nghiệp 17% trong tháng 4/2020.

Số liệu của Ngân hàng trung ương Philippines cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong các khoản đầu tư là dấu hiệu rõ ràng về sự phục hồi, với mức tăng trưởng tổng đầu tư lên tới 75,5% và đầu tư tư nhân tăng 94,9%.

Trong năm tháng đầu năm 2021, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ròng vào Philippine tăng 37,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,48 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước