Kinh tế Singapore phục hồi tích cực trong quý III

PV-Thứ hai, ngày 23/11/2020 19:00 GMT+7

Một người dân tập thể dục buổi sáng tại khu vực Vịnh Marina ở Singapore. (Ảnh: Xinhua)

VTV.vn - Nền kinh tế của đảo quốc sư tử Singapore đã có sự phục hồi tích cực trong quý III vừa qua, nhưng vẫn giảm tới 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Công nghiệp và Thương mại Singapore, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đảo quốc ở Đông Nam Á trong quý III/2020 đã giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức suy giảm này thấp hơn so với ước tính giảm 7% trong dự báo của chính phủ.

Giới chuyên gia dự báo kinh tế trong quý III của Singapore giảm 5,4% theo mức dự báo trung bình của 10 dự báo.

Nền kinh tế Singapore trong quý III tăng 9,2% so với quý trước đó, dựa trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, trái ngược với mức giảm 13,1% trong quý II trước đó.

Kinh tế Singapore phục hồi tích cực trong quý III - Ảnh 1.

Khu mua sắm Ochird Road đìu hiu trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. (Ảnh: Nikkei Asian Review)

Dự kiến, kinh tế Singapore sẽ suy giảm hơn 6% trong cả năm nay, trước khi chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021.

Đây được xem là kết quả tích cực sau khi nước này từng bước khống chế được dịch COVID-19 và đã dỡ bỏ một phần các biện pháp hạn chế hồi giữa năm.

Tuy nhiên các quan chức cũng cảnh báo đà phục hồi của Singapore sẽ phụ thuộc nhiều vào tiến trình phục hồi chung của kinh tế toàn cầu sau đại dịch vào năm tới.

Singapore cần làm gì để khôi phục nền kinh tế? Singapore cần làm gì để khôi phục nền kinh tế?

VTV.vn - 10 tháng kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, kinh tế Singapore đã rơi vào suy thoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước