Kinh tế Trung Quốc tiếp tục đón nhận tín hiệu xấu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 09/05/2016 09:14 GMT+7

VTV.vn - Với hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 4 vừa qua bất ngờ giảm mạnh so với dự báo, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới Trung Quốc đã tiếp tục cho thấy dấu hiệu giảm tốc.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 4, nước này chỉ xuất khẩu khoảng 173 tỷ USD giá trị hàng hóa, trong khi nhập khẩu dừng lại ở mức 127 tỷ USD.

Nguyên nhân cho sự sụt giảm trên là do nhu cầu ảm đạm trong nước tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế và cho thấy các biện pháp kích thích của chính phủ chưa có nhiều tác dụng.

Trước đó, trong tháng 3, giá trị xuất khẩu của nước này đã phục hồi và tăng tới 11.5%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước