Kinh tế Việt Nam năm 2019 đạt “thắng lợi kép”

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/12/2019 09:16 GMT+7

VTV.vn - Nền kinh tế Việt Nam năm 2019 duy trì đà tăng trưởng cao, đi cùng với đó là lạm phát thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng.

Năm ngoái, nền kinh tế Việt Nam đã đạt mức tăng 7,08%, mức mà sau tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 mới có được. Một cách thận trọng, Quốc hội quyết nghị mục tiêu tăng trưởng năm nay chỉ ở mức 6,6 - 6,8%, còn Chính phủ quyết tâm đạt ở ngưỡng cao của mục tiêu này và kết quả không nằm ngoài dự đoán. 

Điều này cũng trùng với nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng phát triển châu Á khi hai ngân hàng này đều lần lượt điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019, sau khi nhìn thấy những yếu tố tích cực.

Với mức lạm phát 2,7%, tờ Thời báo kinh tế Việt Nam cho rằng đây là mức thấp nhất trong 3 năm gần đây và còn thấp hơn cả mức dự báo của Ban chỉ đạo điều hành giá. Chỉ số này giúp tăng trưởng càng có thêm nhiều ý nghĩa.

Tờ Đầu tư bình luận rằng kinh tế Việt Nam đã đạt "thắng lợi kép". Thậm chí với 12/12 chỉ tiêu kinh tế xã hột đạt và vượt mục tiêu đề ra thì đó là thành tựu khá toàn diện.

Những tín hiệu lạc quan trong cuối năm 2019 góp phần giúp đất nước tự tin bước vào năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước