Thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam - Belarus

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/12/2019 20:41 GMT+7

Tổng thống Cộng hòa Belarus vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Cộng hòa Belarus. (Ảnh: Trọng Đức - TTXVN)

VTV.vn - Ngày 12/12, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Tổng thống Alexander Lukashenko. Với kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn còn khiêm tốn, chỉ đạt trên 92 triệu USD, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp, hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại song phương, đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 500 triệu USD như Lãnh đạo Cấp cao hai nước đã thống nhất. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên ưu tiên thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại, nhất là những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Belarus có nhu cầu, như các mặt hàng nông sản có thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau và khai thác tiềm năng của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên tiếp tục duy trì hợp tác về quốc phòng an ninh, khoa học - công nghệ, du lịch, hợp tác giữa các địa phương hai nước. Việt Nam đã đưa Belarus vào danh sách 40 nước được Việt Nam áp dụng cấp thị thực điện tử, mong muốn phía Belarus tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Tổng thống Belarus đã quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đồng người Việt Nam tại nước này ổn định cuộc sống và hòa nhập xã hội sở tại; khẳng định Cộng đồng người Việt Nam tiếp tục là cầu nối góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Belarus.

Tổng thống Belarus nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tạo động lực lớn trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Belarus. Thời gian qua, hai nước đã có mối quan hệ chính trị, hợp tác về kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục phát triển tốt. Các lãnh đạo - đặc biệt là Quốc hội hai nước đã có nhiều chuyến thăm lẫn nhau. Tổng thống Alexander Lukashenko đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian gần đây, đánh giá cao việc tận dụng lợi thế từ lực lượng lao động dồi dào và nền tảng công nghệ cao trong quá trình phát triển. Về vấn đề Biển Đông, Belarus sẽ luôn ủng hộ việc giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước