Kỷ niệm 20 năm ngành chứng khoán Việt Nam

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 28/11/2016 22:19 GMT+7

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống của ngành chứng khoán Việt Nam đã diễn ra vào sáng 28/11.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu phải đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ đạo để nền kinh tế từng bước giảm phụ thuộc vào vốn tín dụng ngân hàng. Tới dự lễ kỷ niệm còn có Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Để đạt được các mục tiêu này, Thủ tướng nhấn mạnh đến yêu cầu phải phát triển thị trường chứng khoán gắn với việc tiếp tục đưa nhiều doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết, giao dịch trên sàn chứng khoán. Trong đó, các cơ quan chức năng phải làm tốt quá trình bán vốn doanh nghiệp Nhà nước trên sàn chứng khoán, bảo đảm công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm và chống thất thoát tài sản Nhà nước. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán phải trở thành kênh giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn tài chính và đầu tư cũng như đổi mới, sáng tạo và giảm chi phí sử dụng vốn. Trong 2 năm tới phải nâng hạng được thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định cam kết Chính phủ sẽ tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đi cùng với tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh, bền vững. Thủ tướng mong muốn tinh thần Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính sẽ lan tỏa trước hết tới các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán - một chủ thể nhạy cảm rất dễ bị tác động và tổn thương. 

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ủy ban Chứng khoán nhà nước được thành lập ngày 28/11/1996. Sau 16 năm, kể từ phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên chỉ với 2 mã cố phiếu, hiện đã có 1.000 công ty niêm yết và giao dịch và thị trường chứng khoán huy động được 1/3 tổng vốn đầu tư toàn xã hội và 17 tỷ USD vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Chính phủ cũng đã huy động được gần 847.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua thị trường chứng khoán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước