Làm gì để nâng cao sức hút của du lịch Việt đối với khách quốc tế?

Hữu Trí-Thứ ba, ngày 02/08/2022 06:37 GMT+7

VTV.vn - Để thu hút khách du lịch trong giai đoạn mới, nhiều doanh nghiệp trong ngành đang chịu khó "làm mới" cũng như tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo.

Không ai có thể phủ nhận sức bật đáng kinh ngạc của ngành du lịch vào lúc này. Tuy nhiên, sau hai năm phủ bóng đen của dịch COVID-19, nhiều thứ trong ngành đã cũ, "khẩu vị" của du khách cũng khác.

Nỗ lực làm mới không chỉ là bài toán dành cho các doanh nghiệp làm điểm đến mà còn là của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Nhiều doanh nghiệp đã liên tục đưa ra các chương trình tour linh hoạt, đặc biệt là các gói combo dành riêng cho gia đình bởi theo một khảo sát của Hội đồng tư vấn du lịch, có đến 78% số người được hỏi lựa chọn đi theo nhóm gia đình.

Ông Đào Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice, cho biết: "Trước đây khi chúng ta nói đến du lịch hè, chúng ta thường nghĩ đến nghỉ dưỡng và tắm biển. Nhưng trong những năm gần đây, chúng ta thấy du lịch hè là kỳ nghỉ dành cho gia đình, đặc biệt là trẻ em. Đây là kỳ nghỉ vừa cho các em nghỉ ngơi, vừa khám phá".

Theo các chuyên gia, sự khác biệt và đặc sắc của sản phẩm du lịch sẽ giúp doanh nghiệp trong ngành gia tăng khả năng cạnh tranh, từ đó cũng nâng cao sức hút của du lịch Việt đối với du khách quốc tế.

6 tháng đầu năm nay, cả ngành du lịch đã đón trên 60,8 triệu lượt khách nội địa và hơn 413.000 lượt khách quốc tế. Với đà phục hồi ấn tượng này, việc lấy lại thời kỳ hoàng kim trước dịch COVID-19 đã không còn xa.

Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu đón khách du lịch năm 2022 Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu đón khách du lịch năm 2022

VTV.vn - Theo Sở Du lịch Hà Nội, tháng 7/2022, khách du lịch quốc tế và nội địa được dự báo tiếp tục tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước