Làm giả hồ sơ xin việc: Coi chừng hệ lụy về sau

VTV Digital-Thứ năm, ngày 28/05/2020 09:28 GMT+7

VTV.vn - Vì chưa đến tuổi lao động, không có giấy tờ hoặc để đáp ứng điều kiện tuyển dụng, nhiều người đã tìm cách làm giả hồ sơ để xin vào các công ty làm việc.

Đây là thực tế đang diễn ra tại một số địa phương. Sáng nay (28/5), báo Lao động có bài viết cảnh báo: "Mượn danh để làm giả hồ sơ xin việc - Coi chừng mất quyền lợi về sau".

Làm giả hồ sơ xin việc: Coi chừng hệ lụy về sau - Ảnh 1.

Qua rà soát Bình Dương có khoảng 800 hồ sơ trùng. (Ảnh: VOV)

Dẫn chứng tại tỉnh Bình Dương cho thấy, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát hiện tới 800 trường hợp mượn danh để làm hồ sơ xin việc như vậy. Ví dụ như một trường hợp vì chưa đủ tuổi lao động đã mượn chứng minh thư nhân dân của người khác để làm hồ sơ. Sau đó, người lao động bị thất nghiệp, đi làm hồ sơ để nhận các chế độ bảo hiểm xã hội nhưng không thể làm được, do hồ sơ bị trùng với người khác. Cả người mượn và người cho mượn giấy tờ đều sẽ gặp vướng mắc trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm sau này.

Bắt giam Phó Hiệu trưởng làm giả bằng tốt nghiệp THPT Bắt giam Phó Hiệu trưởng làm giả bằng tốt nghiệp THPT

VTV.vn - Tại cơ quan điều tra, Phạm Xuân Nhất khai đã nhận 105 triệu đồng và thông tin cá nhân của 7 học sinh trường cho việc làm bằng tốt nghiệp THPT giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước