Tìm ra đối tượng làm giả công văn cho học sinh nghỉ học tại Cần Thơ

Công Tràng (VTV9)-Thứ ba, ngày 03/03/2020 09:29 GMT+7

Đối tượng Lê Thanh H. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Công an TP Cần Thơ vừa tìm ra đối tượng chỉnh sửa nội dung Công văn số 403 của UBND TP về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch COVID-19.

Công văn chỉnh sửa nội dung nói trên đã lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua, gây hoang mang dư luận. Cụ thể, đối tượng đã chỉnh sửa Công văn số 403 với thông tin cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3/2020. Trong khi đó, công văn của UBND thành phố Cần Thơ cho học sinh nghỉ học từ 1 - 2 tuần.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Thanh H., sinh năm 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Đối tượng này đang học liên thông đại học. Vào 21h ngày 29/2, H. dùng điện thoại cá nhân chụp ảnh Công văn số 403 ngày 15/2/2020 của UBND thành phố Cần Thơ, sau đó sử dụng phần mềm máy tính để sửa nội dung và đăng vào 3 nhóm Zalo, mục đích là để chọc ghẹo các bạn trong nhóm. Trong những ngày qua, công văn giả mạo của H đã lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội. 

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Đào Anh Dũng đã khẳng định, công văn trên là giả và chỉ đạo Công an thành phố vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.


Giả công văn Sở GD-ĐT thông báo cho học sinh toàn Đà Nẵng nghỉ học Giả công văn Sở GD-ĐT thông báo cho học sinh toàn Đà Nẵng nghỉ học

VTV.vn -Sáng 31/10, Sở GD-ĐT Đà Nẵng chính thức bác bỏ công văn khẩn giả mạo Sở này thông báo cho học sinh nghỉ học 2 ngày 31/10 và 1/11 để tránh bão được chia sẻ trên mạng xã hội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước