Làm giàu từ phát triển cây đặc sản vùng cao

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/08/2022 21:36 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm qua, nghị quyết của tỉnh Lào Cai đã đưa cây chè thành cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế ở địa phương.

Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ ban hành hồi đầu năm nhấn mạnh nâng cao thu nhập cho bà con từ phát triển cây đặc sản là một hướng đi quan trọng xuyên suốt đến giai đoạn 2030. Đây cũng chính là hướng đi đã được tỉnh Lào Cai triển khai trong nhiều năm qua.

Chị Hưng là một trong những đảng viên tiên phong đầu tiên trong thôn Na Nối chuyển trồng ngô sang trồng chè. Sau 5 năm, vườn chè 2 ha mang về cho gia đình chị thu nhập ít nhất 50 triệu mỗi năm.

Từ thực tế gia đình, với vai trò người đảng viên, chi hội trưởng hội phụ nữ thôn, chị Hưng đã tích cực tham gia phổ biến kinh nghiệm và giúp bà con trong thông phát triển cây chè.

"Mỗi đảng viên có tư duy và nhận thức riêng để tuyên truyền. Nếu muốn thay đổi mọi người, thì bản thân đảng viên phải là người gương mẫu và thay đổi bản thân, đến gia đình, cộng đồng", chị Bùi Thị Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Na Nối, xã Bản Sen, Mường Khương, Lào Cai, chia sẻ. 

Làm giàu từ phát triển cây đặc sản vùng cao - Ảnh 1.

Công nhân thu hoạch chè tại đồi chè thuộc huyện Mường Khương, Lào Cai. (Ảnh: TTXVN)

Cũng tại bản Sen của chị Hưng, việc phun thuốc bảo vệ thực vật cho chè hiện đã được thực hiện bằng thiết bị bay điều khiển từ xa. Cách làm này giúp tiết kiệm thời gian, liều lượng đều, bà con không phải giẫm đạp lên cây, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Chính việc áp dụng khoa học kỹ thuật như vậy cũng đang giúp canh tác chè đạt tiêu chuẩn VietGAP, ngoài tiêu dùng trong nước, còn đủ điều kiện để hướng đến xuất khẩu.

Hiện nay riêng huyện Mường Khương đã mở rộng canh tác hơn 4.000 ha chè, mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Trong nhiều năm qua, nghị quyết của tỉnh Lào Cai đã đưa cây chè thành cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế ở địa phương.

"Chúng tôi đã quán triệt, tuyên truyền những nội dung, định hướng lớn của Nghị quyết 11 tới tất cả đảng viên, cán bộ các doanh nghiệp cũng như người dân hiểu và nắm bắt được vị trí, vai trò của Nghị quyết 11 đối với vùng", ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cho biết.

Một buổi livestream bán hàng trực tuyến từ đồi chè, đây cũng là những sáng kiến của các đảng viên ở địa phương nhằm quảng bá và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm chè của địa phương. Nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống từ những việc làm cụ thể như thế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước