Lạm phát 2 tháng đầu năm tăng 1,24%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/03/2018 19:51 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - 2 tháng đầu năm, lạm phát của Việt Nam đã tăng 1,24% so với cuối năm 2017. Đây là mức cao nhất trong 4 năm qua và cũng cao hơn các nước khác trong khu vực.

Nguyên nhân lạm phát của Việt Nam tăng cao được cho là do 4 yếu tố: giá thực phẩm tăng trong dịp Tết, nhu cầu mua gạo xuất khẩu tiếp tục làm tăng CPI lương thực, thứ ba là ảnh hưởng của giá hàng hóa thế giới, rõ nhất là giá dầu và thứ tư là quyết định tăng giá điện và dịch vụ y tế.

Trước đó, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu phải chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, cần lưu ý sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn.

Thủ tướng: “Sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn” Thủ tướng: “Sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn”

VTV.vn - Tại phiên họp vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tất cả các bộ, ngành và địa phương phải chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, vì sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước