Lạm phát làm thay đổi truyền thống đón năm mới của người Nga

Nhật Linh (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ ba, ngày 28/12/2021 12:29 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ Phát triển kinh tế Nga, lạm phát ở Nga trong nửa cuối tháng 12/2021 đã tăng tốc lên đến 8,22%. Đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm 2016.

Dù thu nhập trung bình của người Nga đã tăng lên trong năm qua và hiện đang ở mức 54.000 Ruble (khoảng 735 USD/tháng) nhưng vẫn không đuổi kịp mức tăng của giá cả. Nhiều người dân buộc phải thắt chặt chi tiêu và rất có thể không còn được đón năm mới theo truyền thống.

Năm mới của người Nga không thể thiếu rượu Champagne và quýt, luôn phải có món salad Olivier truyền thống mà mọi người vẫn quen gọi là salad Nga. Tuy nhiên, rất nhiều người Nga lúc này đang đắn đo với các khoản chi năm mới, khi giá cả mọi thứ tăng cao vì lạm phát.

Món trứng cá hồi đỏ, món ăn đặc trưng cùng với bánh mì và bơ vào năm mới ở Nga đã lên đến 5.000 Ruble (gần 70 USD)/kg, mức cao nhất trong hơn 20 năm qua. Theo Cơ quan thống kê Liên bang Nga (Rosstat), những nguyên liệu cho món salad Olivier đắt hơn 15% so với năm ngoái, trong khi rượu Champagne và quýt đã tăng từ 20 đến 25%.

"Cá trích mặc áo choàng lông" - món salad phổ biến trên bàn tiệc của người Nga có cái tên ấn tượng này giờ trở nên đắt đỏ. Chi phí trung bình cho các nguyên liệu chủ yếu là cá trích ngâm dầu, trứng, củ dền đỏ, cà rốt, khoai tây và sốt mayonnaise, cũng đã có giá cao hơn 25% so với một năm trước đó.

Lạm phát làm thay đổi truyền thống đón năm mới của người Nga - Ảnh 1.

Nhiều người dân Nga buộc phải thắt chặt chi tiêu và rất có thể không còn được đón năm mới theo truyền thống.

Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy, gần một nửa số người Nga có kế hoạch giới hạn chi phí cho bàn tiệc năm mới ở mức 5.000 Ruble, tức chưa đến 70 USD. Thêm 1/3 người dân có kế hoạch ở mức chi gấp đôi và chỉ 1/100 người sẽ chi ở mức 500 - 700 USD cho việc đón năm mới.

Nguyên dẫn đến lạm phát mang tính toàn cầu là xu hướng tăng chi tiêu do phục hồi sau đại dịch và tình trạng gián đoạn chuỗi nguồn cung. Nhưng theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Nga sẽ còn phải chịu nhiều rủi ro với nguy cơ bùng phát dịch bệnh, các biện pháp trừng phạt quốc tế và cả quá trình chuyển đổi năng lượng trong tương lai.

Nhằm kiềm chế giá cả tăng phi mã, Chính phủ Nga đã áp đặt giới hạn giá và hạn ngạch xuất khẩu, trong khi Ngân hàng Trung ương liên tục tăng lãi suất. Tổng thống Nga Putin đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp làm giảm lạm phát từ mức hơn 8% xuống 4% trong năm 2022.

Người Nga giúp nền kinh tế tăng trưởng kỷ lục Người Nga giúp nền kinh tế tăng trưởng kỷ lục

VTV.vn - Với mức tăng trưởng kỳ vọng là 4,3%, kinh tế Nga năm 2021 có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước