Lạm phát Mỹ dự kiến về mức lý tưởng cuối năm 2023

VTV Digital-Thứ hai, ngày 16/01/2023 14:31 GMT+7

VTV.vn - Nền kinh tế Mỹ đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng mới được công bố đã cho thấy dấu hiệu lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt đáng kể.

Chỉ số CPI tháng 12 của Mỹ đã giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2021. Con số này trùng khớp với dự báo của các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc khảo sát của Dow Jones. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2021, cũng khớp với kỳ vọng của thị trường.

Chuyên gia kinh tế của Ngân hàng đầu tư Wells Fargo cho rằng, cuối năm nay tỷ lệ lạm phát sẽ quay trở lại mức lý tưởng mà FED mong muốn là 2%.

Ông Sameer Samana - Chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Wells Fargo, Mỹ cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng lạm phát cuối năm thực sự ở mức 2%. Cuối năm nay, FED sẽ phải cắt giảm lãi suất vì giữa năm có thể sẽ có một cuộc suy thoái buộc FED phải bắt đầu các biện pháp kích thích nền kinh tế vào cuối năm".

Lạm phát Mỹ dự kiến về mức lý tưởng cuối năm 2023 - Ảnh 1.

Lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt đáng kể. (Ảnh minh họa - Ảnh: AP)

Thị trường phản ứng không quá mạnh trước thông tin về lạm phát, với hợp đồng tương lai Dow Jones tăng nhẹ và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm ở phần lớn kỳ hạn.

"Nửa đầu năm 2023 có thể thị trường chứng khoán sẽ có nhiều biến động. Nhưng tôi nghĩ các nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng mua vào những mã cổ phiếu đang giảm sâu và chờ tăng giá trở lại trong dài hạn", ông Sameer Samana nhận định.

Thị trường đang theo dõi chặt chẽ động thái của FED trong quá trình kéo giảm lạm phát. Đứt gãy chuỗi cung ứng, chiến tranh ở Ukraine và hàng nghìn tỷ USD gói kích thích tài khóa lẫn tiền tệ góp phần thúc đẩy giá cả ở hầu hết lĩnh vực.

Trong bối cảnh đó, FED đã nâng lãi suất tổng cộng 4,25 điểm phần trăm lên mức cao nhất trong 15 năm. Các quan chức cũng báo hiệu sẵn lòng nâng lãi suất vượt 5% trước khi tạm dừng để quan sát tác động của chính sách tiền tệ.

Lạm phát, suy thoái và lợi nhuận - ba yếu tố chính 'lái' chứng khoán Mỹ năm 2023 Lạm phát, suy thoái và lợi nhuận - ba yếu tố chính "lái" chứng khoán Mỹ năm 2023

VTV.vn - Lạm phát và tốc độ tăng lãi suất của FED nhằm hạ nhiệt lạm phát có thể sẽ vẫn là yếu tố quyết định diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ trong năm 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước