Lạm phát tại Mỹ cao nhất trong 40 năm

Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 11/03/2022 10:54 GMT+7

Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

VTV.vn - Trong tháng 2/2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - thước đo lạm phát, của Mỹ chứng kiến mức tăng cao nhất trong 40 năm qua.

Tuần qua, báo chí Mỹ đăng tải hình ảnh hiếm thấy về cảnh dòng xe ô tô xếp hàng dài tại các trạm xăng ở Costco - nơi được coi là có giá xăng rẻ hơn để cố gắng đổ đầy bình. Xăng tăng giá, kéo theo hàng loạt mặt hàng khác giá cũng bị đội lên cao.

Giá xăng trung bình tại Mỹ, ngày 10/3 vượt mức 4,3 USD/gallon, tức hơn 26.000 đồng/lít, cao nhất trong lịch sử ở Mỹ. Tờ tin tức nước Mỹ có bài đưa ra một loạt cách giúp người Mỹ tiết kiệm tiền đổ xăng.

Theo đó, người mua nên tìm các cây xăng giá rẻ thông qua phần mềm ứng dụng, trả tiền mặt tại cột bơm hay dùng thẻ trả trước thanh toán để hưởng giá ưu đãi.

Wall Street Journal nhận định, việc Mỹ cấm nhập khẩu xăng từ Nga và diễn biến phức tạp của cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine hiện nay, trong ngắn hạn, khiến giá xăng khó có thể giảm. Điều này kéo theo giá thực phẩm, giá nhà, vật liệu xây dựng, dịch vụ vận chuyển đều tăng.

Bộ Lao động Mỹ vừa công bố số liệu, lạm phát tại Mỹ tăng 7,9% trong tháng 2 năm nay. Với những biến động mạnh về thị trường năng lượng hiện nay các chuyên gia kinh tế cho rằng nhiều khả năng, chỉ số lạm phát Mỹ sẽ vượt mức 8% trong tháng 3 này.

Tuy nhiên, vẫn còn điểm sáng trong bức tranh kinh tế Mỹ. Theo thời báo New York, trong tháng 2, thị trường lao động Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ với 678.000 việc làm mới; tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,8%. Đây là nhân tố tích cực cho thấy lạm phát có thể sẽ được kiềm chế.

Tín hiệu tích cực về việc làm không đủ để trì hoãn kế hoạch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất vào kỳ họp tới. Theo CNN, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết, cơ quan này đang theo dõi thận trọng các biến động thị trường, đồng thời ông đề xuất tăng 0,25 điểm % trong cuộc họp của FED dự kiến sẽ diễn ra khoảng giữa tháng này.

Lạm phát của Mỹ tăng liên tiếp trên mức 6% trong nửa năm qua, vượt xa mức mục tiêu dưới 2% mà FED đề ra. Các nhà kinh tế dự đoán FED sẽ có 7 lần điều chỉnh lãi suất trong năm nay, đồng thời kỳ vọng các biện pháp này sẽ giúp đưa lạm pháp của Mỹ về ngưỡng an toàn.

Lạm phát - biến số khó đoán định của kinh tế Mỹ trong năm 2022 Lạm phát - biến số khó đoán định của kinh tế Mỹ trong năm 2022

VTV.vn-Vấn đề trong chuỗi cung ứng - 1 yếu tố lớn khiến lạm phát "leo thang" kể từ cuộc suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra có thể bắt đầu giảm bớt trong những tháng tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước