Lạm phát tại Thái Lan cao nhất trong 13 năm

Đức Cường-Thứ tư, ngày 08/06/2022 07:03 GMT+7

VTV.vn - Lạm phát toàn phần của Thái Lan trong tháng 5/2022 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 13 năm qua, chủ yếu là do giá năng lượng và thực phẩm tăng.

Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại Thái Lan ngày 6/6 cho biết lạm phát toàn phần đã tăng 7,1% trong tháng 5/2022 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 5/2022, giá năng lượng ở Thái Lan đã tăng 37,2% so cùng kỳ năm ngoái do giá dầu toàn cầu tăng, việc chấm dứt trợ cấp đối với khí đốt và sự gia tăng giá trị thuế nhiên liệu (Ft). Mặt bằng giá thấp trong năm ngoái cũng góp phần vào sự gia tăng lạm phát hiện nay.

Nguyên nhân chính làm tăng lạm phát là nhu cầu mua sắm hàng hóa ngày càng tăng đi kèm với đà phục hồi kinh tế, nguồn cung thắt chặt, cùng với các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại đối với Nga, tất cả kết hợp lại gây ra sự mất cân bằng cung cầu và đẩy vật giá tại Thái Lan tăng cao.

Thái Lan dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng dịch từ 1/6 Thái Lan dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng dịch từ 1/6

VTV.vn - Từ ngày 1/6, Thái Lan sẽ dỡ bỏ hầu hết các biện pháp nghiêm ngặt nhất để phòng chống dịch COVID-19, chính thức bước sang giai đoạn mới sống chung với COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước