Lạm phát tiếp tục là mối lo lớn của kinh tế Mỹ

VTV Digital-Thứ hai, ngày 06/06/2022 15:39 GMT+7

VTV.vn - Các nhà phân tích đánh giá tốc độ tăng lương tại Mỹ vẫn thấp hơn đáng kể so với đà tăng giá hàng hóa.

Chính phủ Mỹ công bố báo cáo cho thấy thị trường việc làm của nước này tiếp tục tăng trưởng ổn định trong tháng 5, tuy nhiên đà tăng lương không theo kịp đà tăng giá hàng hóa và lạm phát tiếp tục là mối lo lớn của nền kinh tế Mỹ.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã giảm xuống gần mức thấp kỷ lục là 3,6% trong tháng 5.

Thị trường việc làm được xem là điểm sáng nhất của kinh tế Mỹ trong tháng 5, với mức lương tính theo giờ đã đạt 31,95 USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên các nhà phân tích đánh giá tốc độ tăng lương vẫn thấp hơn đáng kể so với đà tăng giá hàng hóa là 8,3% trong tháng 4.

Ông Joshua Boak - phóng viên báo AP cho hay: "Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã tăng lãi suất tiêu chuẩn cho vay ngắn hạn, bằng cách đó họ sẽ giảm dòng tiền chảy vào nền kinh tế và giảm áp lực lạm phát. Nhưng tác dụng phụ của hàng động này là nó có thể kéo nền kinh tế xuống mức thấp nguy hiểm và có khả năng rơi vào suy thoái. Ngoài ra, nhiều người đang tìm mua nhà sẽ thấy lãi suất mà họ phải trả cho ngân hàng tăng vọt".

Lạm phát tiếp tục là mối lo lớn của kinh tế Mỹ - Ảnh 1.

Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

Chi phí thực phẩm, năng lượng, thuê nhà tại Mỹ đều đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 40 năm trở lại đây. Sau khi đã tăng lãi suất lên 1% trong tháng 5, FED dự kiến sẽ tiếp tục tiến hành hai đợt tăng lãi suất nữa trong tháng 6 và tháng 7.

"Chính quyền Tổng thống Biden hy vọng các biện pháp này sẽ đem lại một đà tăng trưởng vừa phải và ổn định. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng nền kinh tế Mỹ đang bước vào vòng xóay đi xuống cùng với cuộc chiến chống lạm phát. Hơn nữa, các rủi ro kinh tế không chỉ đến từ trong nước, cả thế giới đều đang phải đối phó với vấn đề lạm phát - điều đang làm giảm tốc tăng trưởng ở Trung Quốc, châu Âu và sẽ tác động mạnh đến kinh tế Mỹ", ông Joshua Boak nhận định.

Tuy nhiên, bất chấp những thách thức từ lạm phát, Chính phủ Mỹ dự báo GDP nước này vẫn sẽ tăng trưởng 2,2% trong cả năm 2022 và lạm phát sẽ giảm xuống mức 2% vào năm 2024.

Người tiêu dùng Mỹ gắng gượng trước lạm phát Người tiêu dùng Mỹ gắng gượng trước lạm phát

VTV.vn - Người tiêu dùng Mỹ tăng chi tiêu tại các cửa hàng bách hóa và các chuỗi giảm giá cho thấy những nỗ lực gắng gượng bền bỉ của họ trong bối cảnh lạm phát tăng cao.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước